Kẻ kế thừa bin Laden

03/05/2011 00:29 GMT+7

Reuters hôm qua dẫn lời giới quan sát cho rằng thủ lĩnh số 2 của al-Qaeda là Ayman al-Zawahri (ảnh) sẽ chính thức trở thành đầu não của mạng lưới này sau cái chết của Osama bin Laden.

Al-Zawahri, 59 tuổi, được mô tả là cố vấn thân cận nhất của bin Laden và đứng thứ 2 trong danh sách bị FBI truy nã gắt gao nhất. Trong những năm gần đây, bin Laden chỉ còn mang vai trò biểu tượng của al-Qaeda và Al-Zawahri mới chính là bộ óc trực tiếp chỉ huy các chiến dịch khủng bố. Người này thường xuyên xuất hiện trong các đoạn băng chỉ trích Mỹ và đồng minh. Trong đoạn băng gần đây nhất, y kêu gọi người Hồi giáo chống lực lượng NATO ở Libya.

 
Ảnh: washington post 

Ngoài ra, một “ứng viên” đáng chú ý khác là Anwar al-Awlaki, thủ lĩnh nhánh al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập. Tờ Wall Street Journal dẫn lời giới chức an ninh Mỹ đánh giá người này còn tàn độc hơn bin Laden và al-Zawahiri.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.