Tình hình biển Hoa Đông vẫn nóng

02/05/2011 00:07 GMT+7

Theo công bố mới của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong năm tài khóa 2010 (kết thúc hôm 31.3), chiến đấu cơ của Lực lượng phòng không (ASDF) được điều động 96 lần để theo dõi máy bay Trung Quốc áp sát đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Tờ Yomiuri Shimbun dẫn công bố trên cho hay con số này tăng khoảng 2,5 lần so với năm tài khóa trước đó. Bộ này cũng nhắc lại vụ việc hôm 2.3 khi máy bay F-15 của ASDF “vờn nhau” với 2 máy bay do thám Y-8 của Trung Quốc sát vùng biên không phận của Nhật. Giới chức Nhật cho biết thêm từ sau thảm họa động đất và sóng thần hôm 11.3 cho tới 31.3, máy bay Trung Quốc đã 4 lần bay gần không phận Nhật. Ngoài ra, máy bay của ASDF cũng nhiều lần chạm mặt máy bay của Nga và Đài Loan trong các khu vực tranh chấp.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.