Nhiều báo xài nhầm ảnh giả trong vụ bin Laden

02/05/2011 23:50 GMT+7

Trong khi chính quyền Mỹ vẫn chưa công bố hình ảnh thi thể của Osama bin Laden thì nhiều báo đài đã “việt vị” khi tung ra hình chụp khuôn mặt bê bết máu của thủ lĩnh al-Qaeda.

Ngay sau đó, các chuyên gia đều khẳng định rằng đây là... đồ giả, từng xuất hiện từ năm 2009, theo AFP. Các đài truyền hình BFMTV, BBC, CNN đã ngừng phát tấm ảnh này và các báo trực tuyến cũng gỡ nó xuống. Theo Trưởng tổ ảnh của AFP là Mladen Antonov, đây là một bức ảnh cũ của bin Laden được xử lý bằng photoshop để ghép với một tấm ảnh khác. “Bộ râu hơi mờ, có thể thấy rõ đây là ảnh ghép”, ông Antonov nói.

 
Bức ảnh giả được ghép bằng photoshop - Ảnh: AFP

 
Dòng chữ “Obama đã chết” trên BBC - Ảnh: Le Monde

Ngoài hình giả, hôm qua, một số cơ quan truyền thông đã nhầm lẫn “chết người” khi viết Osama thành… Obama. Đài Fox40 News giật tít: Obama bin Laden đã chết, còn website của BBC cũng có lúc để nhầm “Obama đã chết” trước khi kịp điều chỉnh.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.