Nhật Bản nới lỏng luật cắt tóc

01/05/2011 15:40 GMT+7

(TNO) Chính phủ Nhật Bản vừa nới lỏng luật cắt tóc khi cho phép các nhà tạo mẫu tóc, thợ cắt tóc... có thể hành nghề thoải mái hơn ở những vùng vừa xảy ra động đất, sóng thần.

Luật pháp hiện hành của Nhật Bản quy định nhà tạo mẫu tóc, thợ cắt tóc… chỉ được phép cắt tóc cho khách hàng tại các cửa hàng cắt tóc, tiệm làm tóc... đã được cấp phép. Ngoại trừ trường hợp trang điểm đám cưới, hoặc khách hàng không thể tự ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, chính phủ Nhật đã cho phép thay đổi quy định này trong khoảng thời gian hai năm kể từ tháng 5.2011.

Theo AFP, việc nới lỏng quy định là phù hợp và cần thiết bởi rất nhiều cửa hàng cắt tóc đã bị phá hủy hay hư hại nặng sau trận động đất, sóng thần xảy ra ngày 11.3 tại toàn bộ khu vực chạy dọc theo bờ biển đông bắc nước Nhật.

Quy định mới vừa giải quyết được khó khăn của những người cầm kéo chưa thể khôi phục lại công việc kinh doanh, vừa giải quyết được nhu cầu cắt tóc của người dân đang sống trong các trại di tản, trại tạm trú sau thảm họa.

Phạm Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.