Thiếu ngủ dễ bị ung thư ruột kết

30/04/2011 17:21 GMT+7

Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Case Western Reserve (Mỹ). Khảo sát trên 1.240 bệnh nhân, nhóm nghiên cứu nhận thấy ở những ai trung bình ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm, nguy cơ bị khối u tuyến trong ruột kết tăng lên khoảng 50% so với những ai ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm.

U tuyến là dấu hiệu cảnh báo khối u ung thư và nếu không được chữa trị, chúng có thể trở thành khối u ác tính. “Thiếu ngủ có thể xem là tác nhân mới gây ra bệnh ung thư ruột kết”, Li Li, trưởng nhóm nghiên cứu, nói. Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy, thiếu ngủ làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, bệnh tim, tiểu đường và thậm chí tử vong.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.