Theo thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian, các bên sẽ thành lập một chính phủ Palestine tạm thời và ấn định ngày bầu cử, dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một năm.
Hai phong trào này đã chia rẽ trong hơn 4 năm qua, với việc Hamas kiểm soát dải Gaza và Fatah nắm quyền ở khu Bờ Tây.
|

Trưởng đoàn đàm phán của Fatah - Azzam al-Ahmed (phải) bắt tay với lãnh đạo Hamas - Mussa Abu Marzuq tại Cairo (Ai Cập) - Ảnh: AFP
|
Phản ứng trước sự kiện này, Israel đã tuyên bố chính quyền Palestine của ông Abbas không thể có hòa bình với cả Hamas và Israel.
Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu nói: “Tôi hi vọng chính quyền Palestine sẽ thực hiện lựa chọn đúng đắn là hòa bình với Israel”.
Hamas vốn thực hiện nhiều vụ đánh bom và nã tên lửa vào Israel trong nhiều năm và không công nhận sự tồn tại của nhà nước này.
Mỹ đã khẳng định một chính phủ Palestine thống nhất phải từ bỏ bạo lực và công nhận Israel.
Chia rẽ giữa Fatah và Hamas phát sinh sau khi Hamas giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Palestine vào năm 2006, dẫn đến việc bạo lực bùng phát tại đây. Hamas chiếm quyền kiểm soát dải Gaza vào năm 2007.
Theo Reuters, việc thống nhất Palestine được xem là một điều kiện cốt yếu nhằm hồi sinh những triển vọng về một nhà nước Palestine độc lập.
Sơn Duân