Dự thảo tuyên bố do Pháp, Anh, Đức và Bồ Đào Nha đề xuất đã bị một vài quốc gia trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an phản đối.
Nga, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, khẳng định những sự kiện xảy ra ở Syria không cấu thành mối đe dọa cho hòa bình thế giới và sự can thiệp của bên ngoài sẽ dẫn đến một cuộc nội chiến ở nước này.
"Mối đe dọa thực sự với an ninh khu vực có thể đến từ sự can thiệp bên ngoài. Các phương pháp tiếp cận như thế sẽ dẫn đến một vòng xoáy bạo lực không hồi kết", Đại sứ Nga tại LHQ Alexander Pankin phát biểu trước Hội đồng Bảo an.
Theo truyền thông phương Tây, hơn 450 người được cho là đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra tại Syria cách đây gần 6 tuần.
Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã kêu gọi thực thi các giải pháp hòa bình và đối thoại chính trị nhằm xử lý cuộc khủng hoảng ở Syria, song từ chối lên án tình trạng bạo lực tại đây.
Sơn Duân