>>Trung Quốc tịch thu 26 tấn sữa nhiễm melamine
>>Trung Quốc: 251 học sinh nhập viện sau khi uống sữa
Theo China Daily, kết quả kiểm nghiệm các mẫu sữa khiến hàng loạt trẻ ngộ độc nói trên được công bố mới đây cho thấy không hề có mầm bệnh nào trong sữa, cũng như trong các mẫu thức ăn mà những HS đã nôn ra.
Kết quả trên cũng khẳng định, chất lượng sữa mà các trẻ đã uống hoàn toàn đúng tiêu chuẩn chất lượng, song không nói rõ nguyên nhân tại sao 251 HS lại mắc phải những triệu chứng ngộ độc.
|

Cơ quan chức năng Trung Quốc tiêu hủy sữa nhiễm melamine hồi năm 2008 - Ảnh: Reuters
|
Chiều 27.3, Tập đoàn sữa Mông Ngưu (đơn vị đã cung cấp sữa trường học ở TP Du Lâm) nói sẽ hợp tác cùng nhà trường và sở y tế địa phương theo dõi tình hình sức khỏe của các em HS gặp sự cố sau khi uống sữa.
Mặc dù nhà sản xuất tỏ rõ thiện chí, nhưng China Daily nói niềm tin của dư luận về chương trình sữa trường học quốc gia đang giảm sút.
Chương trình trên bắt đầu từ năm 2000. Tuy nhiên, khâu quản lý và kiểm soát vẫn chưa được chặt chẽ như mong đợi.
China Daily khẳng định, chính các nhà sản xuất sữa và các cơ quan kiểm soát phải chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc quản lý chất lượng sản phẩm.
Ở một phương diện khác, các chuyên gia cũng có sự nghi ngại đối với những văn bản hướng dẫn phía sau chương trình sữa trường học.
Tập đoàn sữa Mông Ngưu có liên quan đến nhiều sự cố về sữa tại Thiểm Tây trong năm qua, nhưng các kết quả cuối cùng đều khẳng định sản phẩm của họ hoàn toàn "sạch". Do vậy, các chuyên gia yêu cầu phải tiến hành xét nghiệm ở các cơ quan cấp cao hơn.
Trên thực tế, trong nhiều năm qua đã xảy ra khá nhiều sự cố liên quan đến chương trình sữa trường học tại đất nước đông dân nhất hành tinh.
Riêng trong tháng 4.2010, tại tỉnh Thiểm Tây có 5 sự cố liên quan đến sữa trường học. Trong đó có 2 vụ dính dáng tới hai thương hiệu sản xuất sữa lớn là tập đoàn Mông Ngưu và Y Lợi. Và theo kết quả xét nghiệm thì sản phẩm sữa của cả hai đều hoàn toàn "sạch".
Vào tháng 3.2003, tại tỉnh Liêu Ninh, có 3.936 HS và 260 giáo viên tại 8 trường tiểu học đã gặp phải nhiều triệu chứng khó chịu sau khi uống sữa đậu nành tại trường. Một nữ sinh 13 tuổi đã thiệt mạng.
5 năm sau đó, 152 trẻ của nhiều trường mầm non tại tỉnh Quảng Đông cũng bị ngộ độc sau khi uống sữa do trường cấp, được sản xuất bởi một công ty sữa địa phương.
Các kết quả xét nghiệm cho thấy các sản phẩm sữa trên nhiễm độc hoặc chứa vi khuẩn gây bệnh.
Trí Quang