Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt 7 bị cáo khác từ 11 tháng 2 ngày tù đến 5 năm 6 tháng tù về một trong hai tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Tại tòa, các bị cáo khai nhận để có tiền tiêu xài đã mua sắm phương tiện, dụng cụ như: đèn báo hiệu, rào chắn thi công… rồi thuê mướn nhiều người, mặc đồng phục giả làm nhân viên cấp nước để đào trộm cáp ngầm vào ban đêm trên các tuyến đường: Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1), Nguyễn Hữu Cảnh (Q. Bình Thạnh); Lý Chính Thắng, Trần Quốc Toản (Q.3). Sau khi đào cắt cáp ngầm xong các bị cáo tái lập lại mặt đường nên trong một thời gian dài không bị phát hiện.
|

Các bị cáo tại tòa
|
Từ tháng 10.2007 đến tháng 5.2008, các bị cáo đã 15 lần đào trộm cáp ngầm sau đó thuê mướn xe tải chở đi bán cho những người mua bán ve chai, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 900 triệu đồng.
Đêm 31.5.2008, Công an P.Bến Nghé (Q.1) tuần tra phát hiện các bị cáo đang đào trộm cáp ngầm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tiến hành kiểm tra. Từ đây, vụ án bị phanh phui.
Tin, ảnh: Lê Nga