Một ngày khai mạc hai cuộc triển lãm

27/04/2011 16:14 GMT+7

(TNO) Chiều 27.4, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm (Bộ VH-TT-DL) cùng Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng đã khai mạc Triển lãm mỹ thuật toàn quốc.

>> Triển lãm Không gian Huế xưa qua các cổ vật
>> Triển lãm cổ vật Chămpa và di chỉ Gò Quê

Triển lãm diễn ra định kỳ 5 năm một lần, nhằm tổng kết thành tựu sáng tạo nghệ thuật của các chuyên ngành: hội họa, đồ họa, điêu khắc và sắp đặt.

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm cho biết, trong số 5.000 tác phẩm của các tác giả từ 61/63 tỉnh, thành trong cả nước gửi về, Ban tổ chức đã chọn ra 836 tác phẩm xuất sắc của 735 tác giả, tổ chức trưng bày trong Triển lãm mỹ thuật toàn quốc tại Hà Nội vào tháng 12.2010.

Trong 836 tác phẩm đó, Ban tổ chức tiếp tục chọn ra 168 tác phẩm (miền Trung và Tây Nguyên có 75 tác phẩm) để giới thiệu đến người xem tại TP Đà Nẵng lần này.

“Triển lãm phản ánh khá toàn diện hoạt động sáng tạo của mỹ thuật Việt Nam với hình thức nghệ thuật phong phú, ngôn ngữ tạo hình và kỹ thuật thể hiện đa dạng. Trong đó, có nhiều tác phẩm biểu đạt sinh động công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế cùng các vấn đề đời sống xã hội", ông Vi Kiến Thành nói.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 17.5.2011.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:


Tác phẩm Muôn mặt cuộc đời (sơn dầu) của tác giả An Quốc Bình - Ảnh: Nguyễn Tú
 
 
Tác phẩm Hà Nội có cầu Long Biên (sơn mài) của Nguyễn Trường Linh - Ảnh: Nguyễn Tú
 
Tác phẩm Dưới mưa (sơn dầu) của Nguyễn Đức Khởi - Ảnh: Nguyễn Tú
 
 
Tác phẩm Cộng sinh (sơn dầu) của Trần Quang Huy - Ảnh: Nguyễn Tú
 
 
Tác phẩm Nơi đầu sóng (composite) của Đoàn Văn Bách - Ảnh: Nguyễn Tú
 
 
Tác phẩm Nghiêng bóng ông bù nhìn (giấy bồi) của Lê Lạng Lương - Ảnh: Nguyễn Tú
 
* Chiều cùng ngày, tại Cà phê Trúc Lâm Viên (số 8 Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng), nhiếp ảnh gia Trần Bích khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật sen Việt.

Triển lãm trưng bày 60 bức ảnh về vẻ đẹp của hoa sen với chủ đề Đời sen do nhiếp ảnh gia Trần Bích thực hiện.

Đặc biệt, nhiếp ảnh gia Trần Bích cho biết toàn bộ tác phẩm kích thước 60x90cm phủ chất liệu keo bóng, trên đó viết thư pháp về ý nghĩa của sen sẽ được đấu giá ủng hộ quỹ từ thiện của Hội Từ thiện TP Đà Nẵng.

Nhiếp ảnh gia Trần Bích (65 tuổi, quê quán Nha Trang) đến với nhiếp ảnh từ năm 2002.

Đầu tháng 3.2009, ông bắt đầu sáng tác ảnh về hoa sen và đã thực hiện 7 cuộc triển lãm về sen tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trước đó, từ ngày 26.4, tại Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam cùng Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng khai mạc Triển lãm lấy ý kiến nhân dân về bình chọn Quốc hoa Việt Nam.

Hai triển lãm này kéo dài đến hết ngày 2.5.2011.

Một số tác phẩm về sen của nhiếp ảnh gia Trần Bích:

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.