Bảo vệ ruột nhờ lá bạc hà

27/04/2011 20:15 GMT+7

Lá bạc hà giúp giảm hội chứng ruột kích thích (IBS). Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Adelaide (Úc), theo báo The Times of India.

Nghiên cứu cho thấy lá bạc hà giúp kích hoạt một kênh giảm đau ở ruột kết có tên gọi là TRPM8, qua đó giúp làm dịu cơn đau do chứng viêm sưng ở đường ruột gây ra. IBS được xem là bệnh rối loạn co bóp đường tiêu hóa. Những người mắc IBS thường có cảm giác trướng bụng, đau bụng, đầy hơi, ăn không tiêu, bị táo bón hoặc tiêu chảy.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.