Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

26/04/2011 23:51 GMT+7

Ngày 26.4, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo T.Ư khai mạc Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, khu vực phía Nam. Tham dự hội nghị có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, các ban của Đảng và hơn 200 đại biểu đại diện thường trực tỉnh, thành ủy, Ban tuyên giáo, báo cáo viên của 20 tỉnh, TP phía Nam.

 

 Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu tại hội nghị - ảnh: Hoàng Hải

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đinh Thế Huynh yêu cầu các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp; liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, Đảng bộ, kết hợp giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, đề cao vai trò tiên phong gương mẫu, đặc biệt giữ gìn nguyên tắc sinh hoạt tập trung dân chủ của Đảng, trau dồi sự gắn bó mật thiết giữa đảng viên với nhân dân... “Có như vậy các văn kiện của đại hội mới thật sự đi vào cuộc sống, mới trở thành hiện thực, đáp ứng được sự mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân”, ông Huynh nói.

Trong hơn 2 ngày diễn ra (từ 26 đến 28.4), hội nghị sẽ nghe thuyết trình và thảo luận về các văn kiện quan trọng như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X) tại Đại hội XI, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI). Hội nghị cũng dành thời gian làm rõ những luận điểm cơ bản và những điểm mới của các văn kiện. Ngoài ra, hội nghị cũng nghe Ban Tuyên giáo T.Ư hướng dẫn và thảo luận về việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt tại địa phương, cơ sở, Đảng bộ.

Minh Nam 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.