Đấu giá thư tình của Jaccqueline Kennedy

26/04/2011 19:07 GMT+7

(TNO) Những bức thư thời thiếu niên của cố đệ nhất phu nhân nước Mỹ Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis gửi cho bạn trai R. Beverley Corbin Jr vào những năm 40 của thế kỷ trước sẽ được mang ra đấu giá vào ngày 19.5 tới đây.

Nhà đấu giá Christie’s dự đoán rằng bộ sưu tập gồm 22 bức thư và 1 bức điện tín này sẽ có giá từ 25.000 - 35.000 USD.

Theo nhà đấu giá, đây là những bức thư sớm nhất của cố phu nhân Jacqueline Kennedy. Các bức thư được viết tay bằng mực màu xanh, thể hiện những tâm tình, suy nghĩ của “một người phụ nữ hài hước, thông minh với trí thông minh tuyệt vời và thật mạnh mẽ” khi bà chỉ mới 17 tuổi.

 

Những lá thư thể hiện suy nghĩ về tình yêu của Jacqueline Kennedy thời trẻ - Ảnh: Christie’s

Trong bức thư đề ngày 10.10.1946, Jacqueline Kennedy (khi đó 17 tuổi) đã thổ lộ với bạn trai Beverley Corbin (khi đó 21 tuổi) rằng: “Em yêu anh và vẫn sẽ yêu anh cho dù em không hôn anh mỗi khi mình gặp nhau. Em hi vọng là anh hiểu điều đó”.

Tuy nhiên, trong một lá thư khác đề ngày 20.11.1947, Jacqueline Kennedy viết: “Em luôn nghĩ rằng yêu nhau là sẵn sàng làm mọi thứ vì đối phương… và mỗi phút không được gần nhau sẽ giống như địa ngục. Vì vậy, em đoán rằng em không yêu anh”. Lá thư cuối cùng của Jacqueline Kennedy gửi đến Corbin không rõ thời gian nhưng nội dung là thông báo việc cô đính hôn với John Husted.

Corbin qua đời vào năm 2004 ở tuổi 79. Jacqueline Kennedy đã qua đời vào năm 1994 tại New York ở tuổi 64. Bà kết hôn với John F. Kennedy vào năm 1953 nhưng chỉ làm phu nhân của tổng thống trong 2 năm (1961-1963) vì Tổng thống Kennedy bị ám sát năm 1963. Năm 1968, Jacqueline Kennedy bước thêm bước nữa với ông trùm đóng tàu của Hy Lạp Aristotle Onassis. Nhưng một lần nữa, bà lại trở thành góa phụ vào năm 1975.

Phương Thanh
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.