Chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng tăng 9,64%

25/04/2011 01:33 GMT+7

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 cả nước tăng 3,32%, cao hơn nhiều dự báo trước đó.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, CPI đã tăng 9,64%, vượt xa chỉ tiêu (không quá 7%) trong cả năm 2011. Nếu so với tháng 4.2010, CPI tháng 4 năm nay đã tăng đến 17,51%. Tăng giá mạnh nhất trong rổ hàng hóa tính CPI của tháng 4 là nhóm hàng và dịch vụ giao thông với mức tăng 6,04%; so với thời điểm cuối năm 2010 thì giá nhóm này tăng hơn 15,2%.

Đây là hệ quả tất yếu khi giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng khá mạnh vào cuối tháng 3 vừa qua. Điều đó cũng làm tác động đến giá cả của các mặt hàng lương thực - thực phẩm khiến chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,5%. Các nhóm hàng còn lại đều có mức tăng trên 1%. Riêng nhóm hàng bưu chính viễn thông vốn thường xuyên giảm giá trong các tháng trước nay cũng tăng nhẹ 0,02%. Trong khi đó, chỉ số giá vàng và USD (không tính vào CPI) lần lượt giảm 1,2% và 1,6%.

M.Phương - A.Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.