Bà Trần Lệ Xuân qua đời

25/04/2011 22:26 GMT+7

Theo đài BBC, bà Trần Lệ Xuân, vợ ông Ngô Đình Nhu, đã qua đời ở tuổi 87 hôm 24.4 tại một bệnh viện ở Rome (Ý). Bà Trần Lệ Xuân sinh năm 1924, kết hôn với ông Ngô Đình Nhu năm 1943, và từng được mệnh danh là “Đệ nhất phu nhân” của chế độ Sài Gòn cũ.

Ông Nhu làm cố vấn cho người anh Ngô Đình Diệm, người đứng đầu chính quyền Sài Gòn trong giai đoạn 1955 - 1963. Tháng 11.1963, khi ông Diệm và ông Nhu bị ám sát, bà Trần Lệ Xuân đang ở Mỹ.

 
Bà Trần Lệ Xuân thời trẻ - Ảnh: Flickr

Kể từ thời điểm đó, bà không trở về Việt Nam và trong những năm cuối đời, bà sống tại Rome. Ngoài con gái cả Ngô Đình Lệ Thủy đã qua đời vì tai nạn giao thông năm 1968, bà Xuân còn có 2 con trai và 1 con gái.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.