Trung Quốc lại “thử máy bay tàng hình”

23/04/2011 00:14 GMT+7

Dư luận đang xôn xao về thông tin máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc vừa bay thử nghiệm lần 2 hôm 17.4.

Theo báo Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số cảnh quay được đưa lên internet cho thấy nhiều người reo hò khi một máy bay biểu diễn tại Viện Thiết kế máy bay Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên, nhưng không chắc có phải là J-20 hay không.

Tờ báo dẫn lời một nhân chứng khẳng định chiếc J-20 cất cánh khoảng 16 giờ 25 và hạ cánh lúc 17 giờ 50 (giờ địa phương). Bắc Kinh vẫn chưa có bình luận gì về chuyện này. J-20 bay thử nghiệm lần đầu vào ngày 11.1 khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đang thăm Bắc Kinh.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên kế hoạch đào tạo sĩ quan có khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao do trình độ binh sĩ không theo kịp sự phát triển của các loại khí tài, theo Tân Hoa xã.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.