Triển lãm và bình chọn quốc hoa

21/04/2011 15:20 GMT+7

(TNO) Ngày 21.4, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phát 12.000 phiếu lấy ý kiến người dân, các nhà nghiên cứu tại TP Đà Nẵng về bình chọn quốc hoa Việt Nam.

>> Quốc hoa trên thế giới
>> Hoa sen chiếm ưu thế bình chọn quốc hoa
>> Bầu chọn quốc phục, quốc hoa và quốc tửu
>> Hoa nào trở thành quốc hoa?

Sau đó, tại Triển lãm lấy ý kiến nhân dân về bình chọn quốc hoa Việt Nam từ ngày 26.4 đến 2.5 (Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng), ban tổ chức tiếp tục phát 3.000 phiếu lấy ý kiến, hướng dẫn người dân bình chọn trực tiếp quốc hoa qua website www.cinet.vnwww.quochoavietnam.com.vn.


Sen giấy Thanh Tiên (Thừa Thiên - Huế) góp mặt tại triển lãm - Ảnh: Minh Phương

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu bộ sưu tập Áo dài mùa sen, biểu diễn văn hóa nghệ thuật làng nghề, làng hoa đặc trưng trên mọi miền đất nước để khách tham quan có góc nhìn tổng thể trong bình chọn.

Triển lãm còn trưng bày hình ảnh, thủ công mỹ nghệ chủ đề Tre Việt Nam, giới thiệu bộ ảnh Hoa mọi miền đất nước như hoa ban, hoa mận Tây Bắc, mai vàng miền Nam, dã quỳ, mimosa, phong lan Tây Nguyên…

Không gian sen được chọn làm điểm nhấn trong triển lãm vì loài hoa này đang được nhiều người bình chọn nhất, từ 31 - 81,3% trong 7 cuộc thăm dò từ tháng 8.2010 đến nay.

Bên cạnh các đại cảnh hồ sen, sen giấy và sen lụa, người xem được thưởng thức tiểu cảnh chùa Một Cột bằng mô hình kết hợp hoa sen, sắp đặt trang trí hoa sen và ảnh Bác Hồ, ẩm thực từ sen: gỏi ngó sen, mứt, trà sen, chè, cơm sen…

Triển lãm còn giới thiệu bộ sưu tập cổ vật với các biểu tượng hoa sen trong mỹ thuật thời Lý, Trần, Lê, các sáng tác Dấu ấn hoa sen trên gốm mỹ thuật Biên Hòa, bộ ảnh Câu chuyện của Sen và nhiều tranh vẽ khác.


Qua 7 cuộc thăm dò, hoa mai đạt tỉ lệ từ 6 - 33,6% bình chọn - Ảnh: Nguyễn Tú

Các nghệ nhân làng nghề còn trưng bày 70 hiện vật thủ công mỹ nghệ như: đồ thờ cúng, bình hoa, hộp trầm, tách trà được thiết kế từ hình ảnh hoa sen trên các chất liệu: đá, đồng bạc, mây tre… Các nghệ nhân Thanh Tiên (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) sẽ biểu diễn nghệ thuật làm sen giấy.

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, mỗi người đều có những cảm nhận và lý lẽ khác nhau nên việc chọn quốc hoa cần được thực hiện cẩn trọng. Việc bình chọn quốc hoa là quan trọng bởi thông qua đó, người dân sẽ nâng cao nhận thức và yêu cái đẹp.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.