Phát hiện nhiều loài rắn mới

21/04/2011 09:17 GMT+7

Theo tin từ Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, gần đây, các nhà khoa học Anh và Mỹ đã công bố một loài rắn lục mới ở Việt Nam.

Mô tả chi tiết được đăng trên tạp chí Zootaxa. Loài rắn này được đặt tên là rắn lục mắt đỏ Cryptelytrops rubeus Malhotra, Thorpe, Mrinalini & Stuart, 2011; chiều dài mút mõm đến hậu môn 51 cm, vảy lưng có gờ, có 21 hàng vảy quanh giữa thân, mắt nâu đỏ; thân màu xanh lá cây. Mẫu vật dùng để mô tả được thu thập ở vùng rừng trên núi đất có độ cao khoảng 500 m so với mực nước biển, thuộc tỉnh Đồng Nai và TPHCM.

Mới đây, các nhà khoa học Việt Nam và Pháp, Đức công bố đã phát hiện một loài rắn trán mới thuộc giống Opisthotropis ở Vườn Quốc gia Chư Mon Rây ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Loài rắn này sống ở suối đá trong rừng xanh ở độ cao 740 m so với mực nước biển.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.