Triệt phá nhóm cướp xe taxi, cưỡng hiếp phụ nữ

20/04/2011 20:15 GMT+7

(TNO) Ngày 20.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Ba Đình triệt phá ổ cướp tài sản và cưỡng hiếp phụ nữ.

Những người bị bắt gồm: Nguyễn Xuân Hưng (SN 1989, trú tại Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình), Hoàng Việt Anh (SN 1984, trú tại 17 phố Pháo Đài Láng, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Long (SN 1993, trú tại 504A, 6A Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận từng gây ra 7 vụ cướp tài sản nhằm vào tài xế taxi.

Mới đây nhất, lúc 4 giờ 10 phút ngày 18.4, anh Lê Văn Huyên (SN 1969, tạm trú Đống Đa) lái xe taxi Hà Nội mang biển kiểm soát 31F-8399, chở chị P.T.H (SN 1995) đến đường Nguyên Hồng thì bị nhóm Hưng, Long, Anh đi trên xe taxi Matiz đuổi theo, ép sát bắt dừng xe, nhảy xuống đánh và cướp 230.000 đồng, 1 điện thoại di động và bắt anh Huyên xuống xe.

Trên đường lái chiếc taxi về nhà số 148 Trần Duy Hưng (P.Trung Hòa, Q.Cầu giấy, Hà Nội), ba đối tượng này phát hiện anh Nguyễn Ngọc Thăng (SN 1987, trú tại n Thi, Hưng Yên) lái xe taxi Bảo Việt, bèn tiếp tục ép xe dừng lại, đánh và cướp 1 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng này bắt chị H. đến một nhà nghỉ để cưỡng hiếp chị.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.