Khai mạc Lễ hội âm vang Tràng An

20/04/2011 16:37 GMT+7

(TNO) Sáng 20.4 (nhằm ngày 18.3 âm lịch), tại đền Trần (một trong Tứ trấn của Kinh đô Hoa Lư và hiện nằm trong quần thể Danh thắng Tràng An), tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Lễ hội truyền thống Đức Thánh Quý Minh Đại Vương.

Lễ hội âm vang Tràng An được tổ chức thường niên vào ngày 18.3 âm lịch hằng năm, nhằm tưởng nhớ công lao Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, một trong ba vị tướng được phong Thánh thời Hùng Vương thứ 18 vì đã có công trấn ải Sơn Nam, bảo vệ đất nước.

Đền thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, được xây dựng dưới thời Đinh Tiên Hoàng đế vào thế kỷ thứ X tại nơi mà “núi là thành, sông là đường, hang động là cung điện”, đã tạo nên một vẻ đẹp rêu phong cổ kính và được xem là một trong Tứ trấn của Kinh đô Hoa Lư xưa.

Một số hình ảnh ghi tại Lễ hội âm vang Tràng An:

 
Màn trống khai mạc lễ hội

 


Đoàn rồng nước trong Lễ âm vang Tràng An
 
Hàng ngàn du khách tham gia

 


Đọc tấu xin nước đưa về đền Trần 

 

 
Thỉnh chuông tế lễ tại đền Trần


Phong cảnh sơn thủy nhìn từ đền Trần xuống

Tin, ảnh: Cường Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.