Cô hiến thận để ghép cho cháu

20/04/2011 08:06 GMT+7

(TNO) Ngày 19.4, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) tiến hành ca ghép thận cho bệnh nhi Nguyễn Ngọc Hiếu (12 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu). Hiếu bị suy thận giai đoạn cuối, được phát hiện và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ năm 2010.

Người hiến thận cho Hiếu là cô ruột, 47 tuổi. Ca ghép tiến hành khoảng 2 giờ. Đến 14 giờ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức và đã có nước tiểu (cho thấy thận ghép vào bắt đầu hoạt động). Cả người cho và người nhận thận sức khỏe đều ổn định.

Hoàn cảnh bệnh nhi khó khăn, tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo của bệnh viện đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho gia đình Hiếu được 30 triệu đồng.

Hiện ở Bệnh viện Nhi đồng 2 còn có 3 bệnh nhi suy thận đang chờ được ghép thận, nhưng không thể tiến hành vì cả 3 đều bất đồng nhóm máu với cha mẹ và người thân trong gia đình. Vì vậy, theo các bác sĩ, việc ghép thận cho bệnh nhi từ người cho thận chết não là vấn đề rất cần thiết.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.