Trẻ 12 tuổi được ghép thận từ người cho 47 tuổi

19/04/2011 17:21 GMT+7

(TNO) Hôm nay 19.4, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) đã tiến hành ghép thận thành công cho bé Nguyễn Ngọc Hiếu Nghĩa (12 tuổi). Quả thận được lấy từ người cô 47 tuổi của bé Nghĩa.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã thực hiện lấy thận từ cô ruột của bệnh nhi bằng phẫu thuật nội soi. Sau đó chuyển cho Bệnh viện Nhi Đồng 2 và bệnh viện này thực hiện ghép thận cho em Nghĩa.

Đến chiều nay, cả người cho và người nhận hoàn toàn ổn định.

Bé Nghĩa ở Vũng Tàu, bị suy thận giai đoạn cuối. Bé là con một, gia đình nghèo, ở với ba từ nhỏ. Ba bé Nghĩa không thể cho thận vì không phù hợp nhóm máu với Nghĩa. Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phải vận động các tổ chức, cá nhân giúp phí điều trị cho em.

Hiện tại, Bệnh viện Nhi Đồng 2 còn có ba trường hợp bệnh nhi suy thận đang chờ ghép thận nhưng không thể tiến hành vì cả ba bệnh nhi đều không đồng nhóm máu với ba mẹ và người thân trong gia đình.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.