Lạm phát Trung Quốc đe dọa thương mại toàn cầu

19/04/2011 10:10 GMT+7

Chính quyền Trung Quốc đang tiếp tục thực hiện các biện pháp chống lại tình trạng giá cả tăng cao. Giới chuyên gia kinh tế nhận định lạm phát Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa đối với thương mại toàn cầu.

Theo Tân Hoa xã, mới đây Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã nâng tỉ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng lớn thêm 0,5% lên mức kỷ lục 20,5%, có hiệu lực từ ngày 21-4. Đây là lần thứ 10 liên tiếp kể từ đầu năm 2010 Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tăng dự trữ bắt buộc. Theo ước tính của Hãng Dow Jones, quyết định tăng dự trữ từ ngày 21-4 sẽ ngăn chặn các ngân hàng Trung Quốc cho vay khoảng 56 tỉ USD. Trước đó, ngân hàng này đã tiếp tục tăng lãi suất cơ bản lên mức 3,25% đối với lãi suất huy động và 6,31% đối với lãi suất cho vay.

Tân Hoa xã dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên cho biết chính sách tiền tệ sẽ được tiếp tục thắt chặt trong thời gian tới. Một số nguồn tin cho biết ngân hàng này sẽ còn tăng lãi suất hai lần nữa trong vòng 12 tháng tới.

Giới chuyên gia kinh tế phương Tây khẳng định lạm phát Trung Quốc đang ảnh hưởng mạnh đến thương mại quốc tế. Lạm phát buộc chính quyền Bắc Kinh nâng lương cơ bản, đẩy giá hàng xuất khẩu sang các nước đối tác thương mại tăng cao, khiến tình trạng lạm phát của các nước này gia tăng.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.