Đài Loan sẽ chế tạo tàu chiến tàng hình

19/04/2011 00:07 GMT+7

Chính quyền Đài Loan đang lên kế hoạch chế tạo một chiến hạm có khả năng tránh radar để đối phó việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh hải quân, theo AFP.

Phát biểu trước nghị viện Đài Loan hôm qua, quan chức cấp cao của Cơ quan phòng vệ đảo này là Lâm Vu Báo cho hay việc xây dựng bản mẫu của con tàu trọng tải 500 tấn này sẽ bắt đầu năm 2012 và dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Theo ông Lâm, tàu này sẽ được trang bị 8 tên lửa hạm đối hạm Hùng Phong 2 và 8 tên lửa siêu thanh Hùng Phong 3.

Thông báo này được đưa ra giữa lúc Trung Quốc đang hoàn thành tàu sân bay đầu tiên của nước này tại cảng Đại Liên. Theo các chuyên gia, tàu Thi Lang, tên cũ là Varyag và được mua từ Ukraine, có thể chạy thử vào ngày 23.4 và chính thức hạ thủy ngày 1.7, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.