23 tuổi rồi sao vẫn thế?

18/04/2011 15:43 GMT+7

Tôi đã 23 tuổi mà sao da quy đầu vẫn không tự tuột ra được khi bình thường lẫn khi cương cứng? Lúc cương cứng tôi có thể lấy tay tuột ra được, nhưng hơi đau. Khi quan hệ thì tôi chưa biết (vì tôi chưa quan hệ tình dục). Tôi vẫn có thể vệ sinh dương vật bình thường. Bác sĩ cho tôi hỏi liệu tôi có mắc bệnh gì không, có phải đi khám, phẫu thuật hay không? (master@...)

Nếu khi dương vật cương mà bạn có thể tuột bao quy đầu xuống khỏi quy đầu được thì bao chỉ dài chứ không bị hẹp. Tuy nhiên do khi cương cứng thì hơi bị đau nên có thể bạn bị dây thắng ngắn hoặc bao quy đầu hẹp nhẹ do vòng xơ. Dây thắng là nếp da mỏng nằm ở mặt dưới quy đầu, gần lỗ tiểu. Thắng ngắn gây đau khi cương cứng và có thể bị rách gây chảy máu khi quan hệ. Bao quy đầu dài thì không cần cắt, nhưng dây thắng ngắn hay bao quy đầu hẹp nhẹ thì nên cắt để tránh bị rách dây thắng và cảm giác vướng víu khi quan hệ tình dục. Bạn nên đến bệnh viện nào có bác sĩ chuyên khoa tiết niệu hay bác sĩ chuyên về phẫu thuật nam khoa.

Thời gian đầu sau khi cắt, mỗi khi đụng chạm quy đầu sẽ thấy rát, khó chịu, nhưng chỉ vài tháng sau là quen dần.

TS - BS Nguyễn Thành Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.