Khánh thành chùa Việt thứ ba tại bang Utah

17/04/2011 09:57 GMT+7

(TNO) Theo báo Deseret News, sau 3 năm xây dựng, một ngôi chùa Việt Nam sẽ khánh thành vào hôm nay (17.4), tại thành phố West Valley thuộc hạt Salt Lake ở tiểu bang Utah, miền tây nước Mỹ.


Chùa Liên Hoa ở thành phố West Valley - Ảnh: Deseret News

Ngôi chùa có tên gọi Liên Hoa, là ngôi chùa Việt Nam thứ ba ở Utah. Chùa được xây dựng theo kiểu kiến trúc Việt Nam, với những bậc thang dài dẫn lên chánh điện trên tầng 1, và có 2 bức tượng Phật lớn ở sân trước.

Người quản lý chùa Liên Hoa, ông Te Pham cho biết chùa do các công nhân tình nguyện xây dựng bằng tiền đóng góp của cộng đồng người gốc Việt tại địa phương.

Thị trưởng West Valley, Mike Winder đánh giá cao việc xây dựng chùa Liên Hoa, coi đó là một nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng người gốc Việt ở thành phố này.

Với dân số 129.480 người, West Valley là thành phố lớn thứ hai ở Utah. Kết quả điều tra dân số năm 2010 cho thấy đây là thành phố đa dạng sắc tộc nhất tại tiểu bang này.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.