Đổ xô vào rừng tìm trầm

17/04/2011 01:01 GMT+7

Thông tin về nhiều người ở Gia Lai và Phú Yên trúng trầm hàng chục tỉ đồng đã khiến hàng ngàn lượt người đổ xô đến các cánh rừng sâu thuộc huyện Kon Chro (Gia Lai) để tìm kiếm vận may.

Những ngày này, người dân ở huyện Kon Chro (Gia Lai) đang bấn lên với chuyện trúng trầm, tìm trầm. Nhiều đoàn người từ các huyện, tỉnh lân cận tiến vào rừng rậm với lỉnh kỉnh cơm đùm gạo gói, đồ nghề tìm trầm khiến cơn sốt trầm càng rộ. Những cánh rừng các nhóm tìm trầm tìm đến cách trung tâm huyện Kon Chro trên 80 km. Dù đường đi khó khăn vẫn không ngăn được hàng ngàn lượt người tiến vào rừng.

 

 Nhiều nông dân ở Phú Yên bỏ hết công việc đồng áng, rủ nhau vào rừng để tìm trầm - Ảnh: Đức Huy

Mới cách đây mấy ngày, người dân huyện Kon Chro cũng như thị xã An Khê (Gia Lai) như lên cơn sốt với thông tin: Gia đình ông Tám Ánh ở làng Mèo Lớn, xã Đăk Pling, huyện Kon Chro trúng tiền tỉ nhờ tìm được kỳ nam. Hàng trăm người hiếu kỳ không quản xa xôi đến tận nơi để rõ thực hư, khiến chính quyền đã phải triển khai lực lượng vãn hồi trật tự.

Lần theo thông tin có được, chúng tôi đến thị xã An Khê để tìm hiểu thực hư những người trúng trầm, đi cùng với nhóm tìm trầm Phú Yên. Đó là các ông C.V, N.V.H, P.Đ.C… Một vài người trong nhóm khẳng định họ được chia vài trăm triệu đồng từ "lộc kỳ nam trời đãi". Một người bà con của anh C. nói rằng anh được chia 400 triệu đồng và đã trả được tiền nợ ngân hàng, còn dư vốn làm ăn.

Sáng 16.4, đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm, Sở TN-MT Gia Lai có buổi làm việc với chính quyền, các ngành chức năng huyện Kon Chro để tìm hiểu tình hình và tìm biện pháp giải quyết tình trạng người dân vào rừng tìm trầm. Tại buổi làm việc, các bên thông tin việc người dân lén lút vào rừng tìm trầm là có, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện vào mùa khô nên lực lượng chức năng cũng có mặt tại các xã để phòng chống cháy rừng và ngăn chặn người tìm trầm.

Tuy những người này đều không nói chính xác số tiền mà cả nhóm kiếm được sau khi trúng kỳ nam, nhưng họ xác nhận là số kỳ nam tìm được trong rừng sâu thuộc huyện Kon Chro. Từ những thông tin này, nhiều người đổ xô đến Kon Chro tìm trầm.

Cơn sốt trầm cũng lan nhanh xuống Phú Yên. Rất nhiều người ở tỉnh này đổ xô lên Gia Lai để tìm vận may. Anh Nguyễn Văn Thắng ở xã Sơn Thành Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đang đón xe tại ngã ba Phú Lâm, cho biết: “Tui nghe hổm rày có nhiều người trúng trầm kỳ ở Kon Chro nên lập nhóm vào đó tìm với hy vọng được “lộc trời”. Sắm chuyến cho cả nhóm 15 người mất hơn 1,5 triệu đồng, chưa kể tiền xe cộ đi lại”.

Trước tình trạng nhiều đoàn người tìm trầm tiến vào rừng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, chính quyền huyện Kon Chro đã chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp can thiệp. Thượng tá Lê Hoài Nam, Trưởng công an huyện Kon Chro, cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp kiểm lâm của huyện lập chốt chặn, ngăn không cho người dân tiến vào rừng.” Trong khi đó, chiều 16.4, trả lời PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND huyện Kon Chro Trần Cao Nguyên cho biết: “Huyện đã tiến hành kiểm tra một số thông tin việc trúng trầm nhưng chưa nhận được thông tin nào xác thực. Tuy vậy, việc người dân nghe theo dư luận để tràn vào rừng cũng phải được ngăn chặn”.

Trần Hiếu - Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.