Ông vua “chân đất” đoạt giải nhất bút ký ĐBSCL

16/04/2011 00:28 GMT+7

Sáng 14.4, tại tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải Bút ký ĐBSCL lần thứ IV - năm 2010, do Liên hiệp Hội văn học - nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức.

Theo nhà báo Trần Chí Thành - Chủ tịch Liên hiệp Hội văn học - nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu, Trưởng ban tổ chức, tham gia cuộc thi lần này có 126 tác phẩm của 77 tác giả ở các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Sau vòng sơ khảo, có 30 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo và trao giải.

Tác phẩm Ông vua “chân đất” của tác giả Trần Đắc Hiển Khánh (Sóc Trăng) đoạt giải nhất; 2 giải nhì gồm tác phẩm: Người “phu lục lộ nhân dân” của tác giả Trần Dũng (Trà Vinh) và Tình bần ở Cù Lao Dung của tác giả Diệp Bần Cò (Sóc Trăng). Ban tổ chức còn trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 1 giải đặc biệt có bài viết hay về Bạc Liêu cho tác phẩm Chợ biển mênh mông ký của tác giả Thanh Thủy (Bạc Liêu).

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.