Dư chấn 5,2 độ Richter làm rung chuyển Christchurch

16/04/2011 18:22 GMT+7

(TNO) Một cơn dư chấn mạnh 5,2 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố Christchurch của New Zealand vào hôm nay, 16.4, gây mất điện nhiều nơi nhưng không có thông tin thương vong hay thiệt hại, hãng tin AFP dẫn lời giới chức địa phương cho biết.

Thành phố lớn thứ hai của đảo quốc phía tây nam Thái Bình Dương vẫn đang trong cảnh hoang tàn sau trận động đất mạnh 6,3 độ Richter hồi tháng 2 khiến 181 người thiệt mạng, và trận động đất mạnh 7,1 độ Richter hồi tháng 9 năm ngoái.

Cơn dư chấn mới nhất xảy ra vào lúc 5 giờ 49 phút (giờ địa phương) với tâm chấn nằm cách Christchurch khoảng 16 km về phía tây và ở độ sâu 9 km, theo thông báo của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ.

 
Thành phố Christchurch vẫn đang cố gắng khắc phục hậu quả trận động đất hồi tháng 2 - Ảnh: AFP

Nguồn cung cấp điện bị cắt ở nhiều khu vực trong thành phố, nhưng ông Roger Sutton, Giám đốc công ty điện lực Orion, cho biết đó là do các trạm điện trực thuộc tự động ngừng hoạt động khi xảy ra dư chấn.

Ông cho biết việc cung cấp điện sẽ được khôi phục trong vòng 1 giờ sau khi các cuộc kiểm tra được tiến hành.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.