Các trường tự tổ chức thi hệ vừa học vừa làm

16/04/2011 00:02 GMT+7

Bộ GD-ĐT ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hình thức vừa học vừa làm. Theo đó, Bộ đã chính thức bỏ việc tổ chức thi chung các môn thi trắc nghiệm trong kỳ thi này.

Theo quy định mới, lịch thi từng môn sẽ do hiệu trưởng nhà trường quy định với điều kiện các trường chỉ tổ chức tuyển sinh 4 đợt, vào các tháng 3, tháng 4, tháng 10 và tháng 11, mỗi đợt thi 4 ngày. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trong việc ra đề, in sao, bảo quản, sử dụng đề thi; tổ chức kỳ thi; chấm thi và phúc khảo...

 Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.