Bắt quả tang một người tống tiền doanh nghiệp

16/04/2011 01:12 GMT+7

Vào lúc 15 giờ 30 hôm qua tại quán cà phê Tiếng Xưa trên đường Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp (TP.HCM), trinh sát Phòng 4 Cục CSHS - Bộ Công an (thường trực phía Nam) bắt quả tang ông Phan Khắc Chung, 41 tuổi, tạm trú ấp Tam Đông 1, H.Hóc Môn đang nhận 35 triệu đồng của hai nhân viên Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (Công ty Tân Hiệp Phát).

Theo đơn tố cáo của Công ty Tân Hiệp Phát, ngày 21.2, ông Chung gọi điện vào đường dây nóng của Công ty Tân Hiệp Phát cho biết đang giữ 1 chai trà thảo mộc Dr Thanh 350 ml bị hỏng. Ngày 26.2 đại diện Công ty Tân Hiệp Phát đến gặp ông Chung nhưng ông Chung chỉ cho xem đoạn video clip về sản phẩm trên và đề nghị phía Công ty Tân Hiệp Phát phải trả tiền cho ông ta thì ông ta sẽ giữ kín chuyện này. Sau đó, ông Chung yêu cầu phía công ty phải trả cho ông ta 70 triệu đồng trong 10 ngày, nếu công ty không giải quyết thì ông ta sẽ đưa sản phẩm này lên mạng và trên các phương tiện truyền thông.

Ngày 19.3, phía Công ty Tân Hiệp Phát đến yêu cầu ông Chung cùng công ty đi giám định sản phẩm bị hỏng nhưng ông Chung từ chối. Sau đó, ông Chung bớt số tiền yêu cầu xuống còn 35 triệu đồng. Ngày 2.4 ông Chung tiếp tục đến phòng chăm sóc khách hàng của Công ty Tân Hiệp Phát yêu cầu khẩn trương giải quyết, nếu ngày 15.4 phía công ty không đưa 35 triệu đồng thì ông ta sẽ bán sản phẩm này cho một công ty đối thủ.

Không còn cách nào khác, ngày 9.4, Công ty Tân Hiệp Phát làm đơn gửi đến Cục CSHS tố cáo hành vi của ông Chung.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.