Unilever và P&G bị phạt hơn 315 triệu euro

15/04/2011 02:14 GMT+7

Ủy ban châu u (EC) vừa ra quyết định phạt 2 “đại gia” ngành hàng tiêu dùng Unilever và P&G hơn 315 triệu euro (hơn 9.400 tỉ đồng) vì thao túng giá bột giặt.

Cụ thể, P&G bị phạt 211,2 triệu euro còn Unilever phải nộp 104 triệu euro. Tờ Le Figaro dẫn lời Ủy viên chuyên trách cạnh tranh kinh tế của EC Joaquin Almunia cho hay trong giai đoạn 2002-2005, Unilever, P&G và hãng Henkel của Đức đã bắt tay không hạ giá tại 8 nước châu u trong khi các gói bột giặt được sản xuất nhỏ và nhẹ hơn. Henkel thoát án phạt nhờ tiết lộ vụ việc.

EC ngày càng nghiêm khắc trong các vụ thao túng thị trường với gần 12 tỉ euro tiền phạt được ấn định chỉ trong 5 năm qua. Kỷ lục là vào năm 2008, các công ty làm giá kính xe hơi đã bị phạt 1,38 tỉ euro.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.