Căng thẳng vào lớp 10

14/04/2011 22:16 GMT+7

Hằng năm, chỉ khoảng 60-70% học sinh (HS) lớp 9 được vào các trường THPT công lập. Để chắc chắn có một suất này, từ nhiều tháng nay, HS lớp cuối cấp THCS đã bước vào chặng đường ôn thi khá căng thẳng.

 

Hai chị em Quân (lớp 9) và Thuận (lớp 5) tranh thủ ăn cơm chiều trước khi vào lớp ôn thi. Ảnh chụp lúc 17 giờ 30 ngày 14.5 tại trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) - Ảnh: Đ.N.T

Quay cuồng ôn tập, thi thử

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tình hình luyện thi vào lớp 10 ở Hà Nội thậm chí còn căng thẳng hơn cả luyện thi tuyển sinh ĐH, CĐ.

Số trường THPT công lập của Hà Nội chỉ đáp ứng được khoảng hơn 60% nhu cầu học tập của người dân, còn lại phải vào các trường ngoài công lập. Do đó, cuộc đua vào lớp 10 công lập ở Hà Nội những năm gần đây đã thực sự quyết liệt.

Nhiều trường THCS có lịch kết thúc năm học sớm đối với khối lớp 9 để dành thời gian ôn thi vào lớp 10. Theo đó, cuối tháng 4 này, việc thi học kỳ II của khối lớp 9 sẽ hoàn tất để đầu tháng 5 các trường tập trung ôn thi hai môn Toán, Văn. Tuy nhiên, hầu hết các phụ huynh chỉ coi đó là thời điểm “nước rút” nên ngay từ đầu năm học, tất cả HS lớp 9 đã kín lịch học thêm.

Một HS trường THCS Nguyễn Trường Tộ cho hay: “Từ đầu năm, một tuần em học thêm ở trường 4 buổi. Buổi tối, bố mẹ mời gia sư của trường ĐH Sư phạm đến kèm cặp. Sau khi gia sư về thì em lại lao vào làm bài tập ở lớp học chính khóa. Cứ như vậy, ngày nào cũng tới gần 12 giờ đêm mới đi ngủ”. V.H, HS của trường THCS Đống Đa còn căng thẳng hơn khi đích ngắm của gia đình em là trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chính vì vậy, gia đình V.H không thể yên tâm nếu chỉ học thêm ở trường, và ngay từ khi em học lớp 8 đã chấp nhận tốn kém tìm thầy có tiếng cho con ôn luyện.

Chị M.T, có con học tại trường THCS Trưng Vương cho hay: “Có những thầy giỏi, kén HS giỏi để giữ uy tín nên lớp học chỉ dưới 10 HS và mức học phí lên tới 250.000 - 300.000 đồng/buổi. Tuy học phí cao như vậy nhưng nếu không nhanh chân đăng ký thì đến thời điểm này cũng không còn chỗ học”.

Thời điểm này, dịch vụ thi thử đã bắt đầu rục rịch. Một trung tâm luyện thi ở số 104 Nguyễn Khuyến, Q.Hoàn Kiếm ra thông báo tổ chức thi thử đợt đầu tiên vào ngày 17.4 cho tất cả HS có nhu cầu. Nhân viên ở trung tâm này cho biết: “Cứ cách hai tuần, trung tâm lại tổ chức thi thử một lần và kéo dài cho tới sát thời điểm diễn ra kỳ thi tuyển sinh”. Lệ phí thi thử là 50.000 đồng/môn/HS.

Một tuần em học thêm ở trường 4 buổi. Buổi tối, bố mẹ mời gia sư của trường ĐH Sư phạm đến kèm cặp. Sau khi gia sư về thì em lại lao vào làm bài tập ở lớp học chính khóa. Cứ như vậy, ngày nào cũng tới gần 12 giờ đêm mới đi ngủ

Một HS trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội)

Tại TP.HCM, mỗi trường THCS đều có phương án ôn tập riêng nhằm giúp cho HS có nhiều cơ hội vào bậc THPT.

Ông Trần Mậu Minh - Hiệu trưởng trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1) cho biết: “Ngay từ cuối học kỳ 1, nhà trường đã phân loại HS để phụ đạo kịp thời cho những HS yếu. Sau đó sẽ tổ chức ôn thi lớp 10 bắt đầu vào khoảng 14.5 với thời lượng 3 buổi/tuần. Ngoài việc củng cố kiến thức căn bản, giáo viên còn cho thêm bài tập, hướng dẫn các em tự làm bài”.

Ở trường THCS Kim Đồng (Q.5), ban giám hiệu đề ra phương án ôn thi theo nguyện vọng. “Tùy vào dự kiến đăng ký nguyện vọng của từng HS, nhà trường sẽ phân lớp học cho phù hợp. Những HS đăng ký thi vào trường chuyên, trường tổ chức lớp nâng cao với đội ngũ giáo viên phù hợp vì với khoảng thời gian ngắn trước khi thi mà ôn đại trà sẽ khó hiệu quả”, ông Trần Lung - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Ngay khi kết thúc năm học lớp 8, trường THCS Phú Mỹ (Q.Bình Thạnh) tiến hành rà soát kết quả học tập của HS để đầu năm học lớp 9 kịp thời phụ đạo cho HS còn hổng kiến thức. Sau đó, đến giữa tháng 5, khi kết thúc chương trình lớp 9, HS sẽ bước vào chặng nước rút.

Các trung tâm luyện thi cũng hết sức nhộn nhịp. Cơ sở bồi dưỡng văn hóa trường THPT Lê Hồng Phong (TP.HCM) là một trong những nơi thu hút đông HS ôn luyện. Ngoài lớp ôn thi dài hạn từ đầu năm, cứ đến tháng 3 và tháng 5, trung tâm đều khai giảng các lớp mới. Sĩ số từ 45-50 HS/lớp, HS được lựa chọn giáo viên và thời gian phù hợp.

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa trường PT Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM có mở lớp ôn luyện cho HS từ lớp 8 vào tháng 1, tháng 4, tháng 9 hằng năm. Nguyễn H.A, HS trường THCS Nguyễn Văn Tố (Q.10) cho biết: “Ngoài kiến thức học tại trường, em đăng ký theo học ở trung tâm bồi dưỡng văn hóa của trường THPT để làm quen với cách học mới, đồng thời được thầy cô ở đây cho tập giải đề thi các năm trước”.

Cơ sở bồi dưỡng văn hóa 218 Lý Tự Trọng thường xuyên mở lớp luyện thi lớp 10 như lớp ôn dài hạn theo từng quý và lớp ôn cấp tốc khai giảng vào tháng 5. Sau khi đăng ký, HS sẽ có bài kiểm tra trình độ để xếp lớp phù hợp và mỗi tháng lại có một bài kiểm tra đánh giá khả năng thu nhận kiến thức.

Đề thi có 20% câu hỏi phân loại HS

Ông Nguyễn Hoài Chương - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: “Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, có 80% là kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết về thực hành và 20% phân loại trình độ HS. Mức độ đề thi phù hợp với thời gian quy định cho từng môn. Riêng môn chuyên sẽ có 60% nội dung đề thi ở mức độ căn bản, còn lại sẽ là các kiến thức nâng cao”.

Về cấu trúc đề thi, ông Chương thông tin: Môn Văn gồm 3-4 câu tự luận, trong đó kiểm tra kiến thức văn học (tác giả, tác phẩm); giải bài tập tiếng Việt; viết bài văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Môn Toán gồm 2 phần tự luận gồm Đại số (4 bài), Hình học (1-2 bài). Môn Tiếng Anh: Phần thi trắc nghiệm gồm ngữ pháp và cấu trúc (10 câu), điền khuyết (6 câu), tìm lỗi (2 câu); Tự luận có chia động từ (4 câu), dạng thức từ (6 câu), đọc hiểu dạng True-False (4 câu), viết lại câu (4 câu).

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 (khối không chuyên) năm nay sẽ bám sát kiến thức cơ bản của chương trình THCS, trong đó chủ yếu là chương trình lớp 9. Ông Nguyễn Thành Kỳ, nguyên Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết: cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với môn Toán có khoảng 4-5 câu hỏi. Môn Văn gồm ba mảng kiến thức cơ bản: văn bản, tiếng Việt, kiến thức tập làm văn. Với đặc thù là kỳ thi tuyển sinh nên đề thi sẽ ra theo hướng nhằm phân hóa HS, trong đề thi có khoảng 20% câu hỏi khó dành cho HS giỏi. Đại diện Sở GD- ĐT Hà Nội cho biết, Sở sẽ không phát hành tài liệu hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 dưới bất kỳ hình thức nào.

Chỉ tiêu vào lớp 10 tại TP.HCM

Ngày 14.4, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2011-2012, cụ thể như sau:

Q.1: Trường THPT Bùi Thị Xuân tuyển 630 học sinh (630), Trần Đại Nghĩa (420, trong đó có 240 chỉ tiêu chuyên), Trưng Vương (675), Tenlơman (720), Năng khiếu TDTT (180), Lương Thế Vinh (360).

Q.2: Giồng Ông Tố (495), Thủ Thiêm (540).

Q.3: Lê Quý Đôn (450), Marie Curie (1.000), Nguyễn Thị Minh Khai (585), Lê Thị Hồng Gấm (400), Nguyễn Thị Diệu (610).

Q.4: Nguyễn Trãi (675), Nguyễn Hữu Thọ (585).

Q.5: Hùng Vương (1.170), Lê Hồng Phong (765, trong đó có 210 chỉ tiêu chuyên), Trần Khai Nguyên (700), PT Năng khiếu (355, trong đó có 245 chỉ tiêu chuyên), Trần Hữu Trang (270), Trung học Thực hành ĐHSP (185), Trung học Thực hành Sài Gòn (140).

Q.6: Mạc Đĩnh Chi (1.080), Bình Phú (675), Nguyễn Tất Thành (900).

Q.7: Lê Thánh Tôn (675), Ngô Quyền (720), Tân Phong (720), Nam Sài Gòn (70).

Q.8: Lương Văn Can (765), Ngô Gia Tự (720), Tạ Quang Bửu (585), Nguyễn Thị Định (450), Nguyễn Văn Linh (650).

Q.9: Nguyễn Huệ (720), Phước Long (450), Long Trường (540).

Q.10: Nguyễn Du (675), Nguyễn An Ninh (800), Nguyễn Khuyến (810), Diên Hồng (270), Sương Nguyệt Anh (180).

Q.11: Nam Kỳ Khởi Nghĩa (720), Nguyễn Hiền (580), Trần Quang Khải (810).

Q.12: Thạnh Lộc (540), Võ Trường Toản (675), Trường Chinh (720).

Q.Tân Bình: Nguyễn Thượng Hiền (585, trong đó có 130 chỉ tiêu chuyên), Nguyễn Thái Bình (810), Nguyễn Chí Thanh (630), Lý Tự Trọng (540).

Q.Tân Phú: Trần Phú (900), Tân Bình (600), Tây Thạnh (675).

Q.Bình Thạnh: Hoàng Hoa Thám (855), Thanh Đa (540), Gia Định (1.035, trong đó có 150 chỉ tiêu chuyên), Phan Đăng Lưu (720), Võ Thị Sáu (855).

Q.Thủ Đức: Thủ Đức (765), Nguyễn Hữu Huân (495, trong đó có 175 chỉ tiêu chuyên), Tam Phú (675), Hiệp Bình (810).

Q.Phú Nhuận: Phú Nhuận (630), Hàn Thuyên (765), Quốc tế Việt Úc (120).

Q.Gò Vấp: Nguyễn Trung Trực (810), Gò Vấp (630), Nguyễn Công Trứ (900), Trần Hưng Đạo (810).

Q.Bình Tân: An Lạc (675), Vĩnh Lộc (450), Nguyễn Hữu Cảnh (700), Bình Hưng Hòa (900).

H.Hóc Môn: Lý Thường Kiệt (450), Nguyễn Hữu Cầu (405, trong đó có 120 chỉ tiêu chuyên), Bà Điểm (720), Nguyễn Văn Cừ (540), Nguyễn Hữu Tiến (400).

H.Củ Chi: An Nhơn Tây (540), Củ Chi (620, trong đó có 120 chỉ tiêu chuyên), Quang Trung (405), Trung Phú (660, trong đó có 120 chỉ tiêu chuyên), Trung Lập (250), Phú Hòa (450), Tân Thông Hội (495), Thiếu Sinh Quân (100).

H.Bình Chánh: Bình Chánh (720), Đa Phước (520), Lê Minh Xuân (730).

H.Nhà Bè: Long Thới (480), Phước Kiểng (675).

H.Cần Giờ: Bình Khánh (240), Cần Thạnh (350), An Nghĩa (415).

B.Thanh (tổng hợp)

Tuệ Nguyễn - Bích Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.