Du khách đến Đà Nẵng xem pháo hoa sẽ tăng 50%

11/04/2011 01:44 GMT+7

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng năm nay diễn ra vào hai ngày 29 và 30.4. Lễ hội sẽ có 5 đội dự thi gồm: Đà Nẵng - Việt Nam, Panda Fireworks (Trung Quốc), Parante Fireworks A&C SNC (Ý), Hanwha (Hàn Quốc) và Jubilee Fireworks (Anh).

Theo thông báo từ ban tổ chức, vé xem bắn pháo hoa ở các khán đài chính thức sẽ phát hành vào ngày 10.4, nhưng vé đặt mua đã chiếm gần hết số này. Tổng số vé được phát hành ra ngoài là 16.000 vé, giá 200.000đ/vé.


Những công đoạn cuối cùng hoàn thiện khán đài xem pháo hoa - Ảnh: Diệu Hiền

Theo dự báo của ngành du lịch, số lượng khách năm nay sẽ tăng 50% so với năm 2010 (năm 2010 số lượng khách là 100.000 lượt du khách). Tính đến ngày 7.4, theo số liệu thống kê từ Phòng Quản lý cơ sở lưu trú, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, hơn 200 khách sạn, 172 nhà nghỉ và 10 nhà khách, với tổng cộng 11.890 phòng của TP Đà Nẵng đã kín chỗ.

Những tòa nhà cao tầng ven hai bờ sông Hàn cũng đã được du khách, người dân đặt chỗ từ 6-7 tháng trước, giá không mềm. Năm nay, dịch vụ xem pháo hoa trên các du thuyền cũng nở rộ. Tuy nhiên, để đảm bảo, BTC cũng đã quy định loại hình này, giá vé quy định không vượt quá mức giá bán vé xem pháo hoa trên khán đài là 200.000 đồng/vé.

Theo kinh nghiệm, nếu không đặt chỗ được tại những nhà hàng, khách sạn, nhà cao tầng ven hai bờ sông Hàn, thì du khách nên đi sớm từ khoảng 17-18 giờ, mang theo nước uống và đồ ăn nhẹ thì có thể tìm được vị trí xem pháo hoa tốt. BTC cũng cho đặt 18 cụm âm thanh, màn hình cỡ lớn phục vụ cho các khán đài và người xem hai bờ sông Hàn. Theo đó, 2 cụm được đặt phía trục đường Như Nguyệt, 4 cụm được đặt dọc theo đường Bạch Đằng. Các cụm còn lại được dựng ở dọc đường Trần Hưng Đạo gồm: 6 cụm phục vụ khán đài B, 3 cụm phục vụ khán đài A, 3 cụm được bố trí dọc công viên đường Trần Hưng Đạo - đoạn từ tòa nhà Olalani đến chân cầu Sông Hàn.

Trước tình hình này, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng đã liên kết với các tỉnh lân cận, mở rộng cơ sở lưu trú phục vụ khách xem bắn pháo hoa với 80 khách sạn tại TP Hội An (Quảng Nam) và 16 khách sạn, nhà nghỉ tại Lăng Cô (Huế) kết hợp xem pháo hoa và du lịch.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.