Hòa giải Campuchia - Thái Lan gặp khó

10/04/2011 23:45 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva hôm qua tái khẳng định không muốn quan sát viên Indonesia đến vùng tranh chấp với Campuchia.

Ông Abhisit thừa nhận trong cuộc họp với ngoại trưởng các nước ASEAN hồi tháng 2, Thái Lan và Campuchia đồng ý để Indonesia gửi quan sát viên đến thị sát vùng tranh chấp 4,6 km2 gần đền Preah Vihear.


Thành viên phe áo đỏ tại cuộc biểu tình hôm qua - Ảnh: Minh Quang

Đến nay, Thái Lan tuyên bố chỉ đồng ý cho quan sát viên đến những nơi “an toàn và không nhạy cảm”. Đây là một trong những lý do khiến cuộc họp giải quyết xung đột giữa Thái Lan và Campuchia ở Indonesia kết thúc hôm 9.4 mà không đạt được kết quả gì.

Trong một diễn biến khác, khoảng 75.000 người áo đỏ Thái Lan hôm qua biểu tình rầm rộ ở thủ đô Bangkok phản đối chính phủ nhân kỷ niệm 1 năm cuộc bạo động đẫm máu làm thiệt mạng 91 người hồi tháng 4.2010.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.