Tim được nuôi trong phòng thí nghiệm từ tế bào gốc

08/04/2011 10:31 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ đang nuôi tim người trong phòng thí nghiệm và họ tin rằng các cơ quan nhân tạo này có thể bắt đầu đập trong vài tuần nữa..

 
Tim nhân tạo được nuôi cấy - Ảnh: USA Today

Các cơ quan này được tạo ra bằng cách lấy tế bào cơ từ các cơ quan của người hiến tặng để đặt phía sau những quả tim cứng bằng mô liên kết. Sau đó, các nhà nghiên cứu tiêm tế bào gốc là thứ có khả năng nhân lên và phát triển quanh cấu trúc này, cuối cùng biến thành các tế bào tim lành mạnh.

Bác sĩ Doris Taylor, chuyên gia về y khoa tái tạo tại Đại học Minnesota ở Minneapolis (Mỹ), nói: “Các quả tim đang phát triển”. Thí nghiệm này là một bước tiến lớn mở đường cho việc đặt hàng nuôi gan, phổi hoặc thận.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.