Đề xuất thu hồi bằng tốt nghiệp

07/04/2011 22:26 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên có bài Học thạc sĩ quá dễ! ra ngày 16.11.2010 phản ánh 2 luận văn thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh của khoa Ngữ văn Anh trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) có quá nhiều điểm giống nhau, trường này đã thành lập Hội đồng học vụ để rà soát lại vụ việc.

Theo kết luận của Hội đồng học vụ, luận văn Designing an esp syllabus for students of environmental technology at the University of Technical education, HCMC (tạm dịch: Thiết kế giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ môi trường tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) của học viên N.T.M.T được xác định là sao chép từ 80 - 90% nội dung luận văn Developing an esp syllabus for learners of fashion design (tạm dịch: Thiết kế giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Thiết kế thời trang) của học viên Lê Thị Thanh Hà. Do đó, Hội đồng học vụ đã đề xuất với lãnh đạo trường hủy kết quả tốt nghiệp và thu hồi bằng của học viên N.T.M.T. Theo PGS-TS Võ Văn Sen - Hiệu trưởng nhà trường, đầu tháng 4 trường đã gửi đề xuất lên ĐH Quốc gia TP.HCM để ra quyết định.

Đăng Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.