Đâm tàu trên biển, 2 người chết, 3 người mất tích

06/04/2011 10:38 GMT+7

(TNO) Khoảng 3 giờ 10 phút sáng 6.4, một vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng đã xảy ra trên vùng biển Đà Nẵng làm 2 người chết, 3 người mất tích.


Thi thể hai nạn nhân - Ảnh: Hữu Trà

Vào thời điểm trên, tàu Phúc Hải 05 trên hành trình từ Indonesia về Đà Nẵng, khi còn cách Đà Nẵng chừng 25 hải lý thì đâm phải tàu Bình Minh 28 trên đường vận chuyển clinker từ Thanh Hóa đi An Giang.

Anh Nguyễn Văn Duy, quê Thái Bình, thủy thủ tàu Bình Minh 28, người may mắn thoát nạn kể lại: Lúc đó anh em phần lớn còn mơ màng trong giấc ngủ thì bất ngờ nghe tiếng va chạm rất mạnh, tàu Bình Minh 28 chao nghiêng.

Thuyền trưởng lệnh cho anh em trên tàu khẩn trương mặc áo phao, rời tàu. Nhiều người mới chỉ kịp mặc áo phao, thì tàu bắt đầu chìm và 15 phút sau thì chìm hẳn. Sáu người kịp nhảy vào 2 phao bè. Ba người hốt hoảng bu bám trên boong tàu. Số còn lại thì không biết đang ở đâu. Trên tàu Bình Minh 28 có tất thảy 11 người.

Khi tàu chìm hẳn thì 2 trong số 3 người bu trên boong tàu bị dây chão cuốn chặt, không thoát ra được, nên tử vong.

Lúc xảy ra tai nạn, tàu Minh Hải 136 chạy từ Nam ra Bắc đang ở gần khu vực bị nạn, nên đã kịp thời đến ứng cứu và vớt được 6 người trên 2 phao bè, bàn giao cho tàu SAR 412 đưa vào bờ.

Hiện 3 người mất tích đang được các tàu thuyền tích cực tìm kiếm.


Những thủy thủ trên tàu Bình Minh 28 may mắn thoát chết được tàu SAR 412 đưa về đất liền vào sáng 6.4 - Ảnh: Hữu Trà

* Khoảng 9 giờ 30, sau khi tiếp nhận 6 thuyền viên may mắn thoát chết và 2 thi thể vào bờ, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - MRCC Đà Nẵng - đã bàn giao sự việc lẫn nạn nhân cho Bộ đội Biên phòng và Công an Q.Sơn Trà, Đà Nẵng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu Bình Minh 28 và tàu Phúc Hải 05 trên vùng biển Đà Nẵng.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn là do vùng biển dày đặc sương mù, hạn chế tầm nhìn khiến hai tàu không tránh kịp.

Theo ông Trần Văn Long - Giám đốc MRCC Đà Nẵng, khi tàu SAR 412 đưa các nạn nhân vào bờ, thì trung tâm đã điều tiếp tàu SAR 27-01 ra hiện trường để tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích.

Danh tính các nạn nhân và người mất tích

Hai người tử vong là Nguyễn Thế Tuyển (quê Hưng Yên, là sĩ quan boong) và Lê Ngọc Kiên (quê Thái Bình, thợ máy).

Ba người mất tích gồm: Hà Văn Nghĩa, Hà Văn Đồng (thủy thủ, cùng quê Thái Bình) và Nguyễn Văn Giàu (thủy thủ, quê Nghệ An).

Qua xác minh thông tin ban đầu, tàu Bình Minh 28 thuộc Công ty TNHH VTB Đông Phú (số 205 Khu 8 Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình). Tàu này đang đi từ Thanh Hóa vào An Giang.

Tàu Phúc Hải 05, của công ty Phúc Hải có trụ sở tại Hải Phòng, đang chở 27 thuyền viên bị kẹt ở Indonesia từ nhiều tháng nay về Việt Nam. (Hồng Hải)

tiếp tục cập nhật

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.