Chưa phát hiện thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản bị nhiễm xạ

06/04/2011 01:02 GMT+7

Hôm qua 5.4, ông Phùng Hữu Hào, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN-PTNT) cho biết, từ khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản (11.3) đến nay, không có lô hàng rau, củ, quả và động vật trên cạn từ Nhật nhập khẩu vào nước ta. Trong khoảng thời gian này, chỉ có 400 tấn thủy sản rời Nhật và đã cập cảng Hải Phòng và cảng Sài Gòn. Các cục chức năng của hai Bộ NN-PTNT, KH-CN đã lấy 22 mẫu thủy sản từ các lô hàng nêu trên đem đi kiểm nghiệm và không phát hiện mẫu nào bị nhiễm phóng xạ.

Theo ông Hào, cơ quan hữu trách vẫn tiếp tục lấy mẫu kiểm soát chất phóng xạ đối với thực phẩm nhập khẩu từ Nhật.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đã có 24 mẫu thực phẩm nhập khẩu từ Nhật được kiểm tra về phóng xạ đều cho kết quả an toàn. Các thực phẩm Nhật Bản nhập vào VN chủ yếu là thủy hải sản, thực phẩm chức năng, sữa.

Quang Duẩn - Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.