Ấn Độ triển khai mạng lưới kiểm soát tiếng ồn

06/04/2011 16:03 GMT+7

(TNO) Thủ đô New Delhi và 6 thành phố khác của Ấn Độ đã đưa vào vận hành trạm giám sát tiếng ồn nhằm hướng tới việc hình thành mạng lưới quốc gia theo dõi ô nhiễm tiếng ồn.

Bộ trưởng Môi trường Jairam Ramesh cho biết việc giám sát tiếng ồn đang được tiến hành với bước đầu tiên là đưa vào hoạt động Mạng lưới kiểm soát tiếng ồn quốc gia (NANMN). Mạng lưới này sẽ cung cấp các dữ liệu về ô nhiễm tiếng ồn và giúp các nhà hoạch định chính sách cùng các cơ quan hữu quan lên kế hoạch hành động để kiểm soát tiếng ồn hiệu quả.

 
Xe cộ đông đúc ở New Delhi góp phần gây ô nhiễm tiếng ồn - Ảnh: AFP

Trong giai đoạn đầu, NANMN được lắp đặt tại 35 trạm ở New Delhi, Lucknow, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Chennai và Bangalore.

Mục tiêu của chính phủ Ấn Độ là đến năm 2012 có 160 địa điểm tại 25 thành phố thuộc 18 bang trong nước được lắp đặt NANMN.

Hiện tại ở New Delhi, mức độ tiếng ồn vượt 80 decibel trong khi mức tiêu chuẩn chỉ là 65 decibel.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.