"Hiệp sĩ" bắt gas lậu

04/04/2011 19:00 GMT+7

(TNO) Sáng 4.4, các “hiệp sĩ” Bình Dương gồm Nguyễn Thanh Hải, Trần Hoàng Anh, Nguyễn Hồ Thế Lộc phối hợp với Đội Quản lý thị trường huyện Bến Cát kiểm tra đại lý gas Thế Tú (tại ấp 2 xã Tân Định, huyện Bến Cát), do Nguyễn Văn Thế (SN 1989), ngụ tỉnh Nghệ An làm chủ, đã phát hiện cơ sở này kinh doanh gas trái phép có nguy cơ cháy nổ cao.


Thế (trái) bị bắt quả tang sang chiết gas trái phép 

Sau nhiều ngày theo dõi, các “hiệp sĩ” phát hiện Thế thường sang chiết gas vào các bình nhỏ, đã rỉ sét rồi đem đi tiêu thụ.

Kiểm tra trong nhà Thế, Đội Quản lý thị trường Bến Cát phát hiện cơ sở đang sang chiết 67 bình gas trái phép. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 2 khung bơm, 8 đầu nối chiết gas và hàng trăm bình gas khác.

Thế khai nhận, mỗi ngày mua vỏ bình gas trôi nổi trên thị trường, về sang chiết vào rồi đem đi tiêu thụ với số lượng khoảng 100 bình/ngày.

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.