“Cát tặc” lộng hành

04/04/2011 02:04 GMT+7

4 giờ sáng ngày 22.3, Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Đồng Nai phối hợp với các ngành chức năng phát hiện 4 chiếc ghe đang hút cát lậu trên sông Đồng Nai (đoạn qua P.Bửu Hòa, TP Biên Hòa). Thấy cơ quan chức năng, hai chiếc rút lù nhấn chìm ghe cùng với 5 “cát tặc” nhảy xuống sông trốn thoát.

Riêng 4 “cát tặc” với 2 ghe chứa đầy cát bị bắt. Các đối tượng khai nhận mỗi ngày hút trộm cát, thu lợi hàng chục triệu đồng. Sau đó, UBND TP Biên Hòa xử phạt hành chính 2 triệu đồng và trả về địa phương.


Khai thác cát trên sông La Ngà dẫn đến sạt lở đất sản xuất của dân - Ảnh do PC49 Công an Bình Thuận cung cấp

Chính vì mức xử phạt quá nhẹ, nên nhiều năm qua nạn khai thác cát trên các con sông vẫn hoành hành. Đi dọc sông Đồng Nai, hình ảnh “lở lói” 2 bên bờ rất dễ nhận ra. Anh Nguyễn Ngọc Sinh (ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Đoạn sông ngang nhà tôi đã bị sạt lở vào khoảng 5m vì các ghe thuyền hút trộm cát. Nhiều đêm, “cát tặc” cắm ống vào ven bờ, hút rỗng cả lòng đất, khiến nhà cửa, ruộng vườn cứ thế cuốn xuống sông. Ngay cả khi phát hiện, không ai dám đuổi vì bọn chúng rất manh động”.

Tương tự, dọc sông La Ngà, đoạn đi qua 2 huyện Đức Linh và Tánh Linh (Bình Thuận) nạn hút trộm cát lậu nhiều năm qua gây sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bị sạt lở sâu vào bờ đến

5-6m, có nơi kéo dài đến 300m. Còn tại  khu vực sông Thị Vải, Chà Và, Dinh, Mỏ Nhác... hay khu vực phao số 0 (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng là điểm nóng của tình trạng khai thác cát trái phép. Các cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang cả trăm ghe, sà lan hút trộm cát trên các tuyến sông này. Nạn hút trộm cát đã ảnh hưởng rất nhiều tuyến đường sông nội địa.

Trước nạn "cát tặc" hoành hành ở Tánh Linh, Công an Bình Thuận đã chỉ đạo PC49 tiến hành kiểm tra gắt gao các doanh nghiệp (DN) khai thác cát trên sông La Ngà, phát hiện nhiều DN có nhiều sai phạm trong việc khai thác cát. Sau khi PC49 kiến nghị xử phạt, thì có cán bộ nhận được tin nhắn: "Nếu xử nặng các anh có thể sẽ bị mất chức”.

Một cán bộ Phòng TN-MT H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết: "Bọn "cát tặc" rất hung hãn, sẵn sàng chống đối lại lực lượng chức năng. Hằng ngày, bọn chúng đều cử người đến "canh" lực lượng kiểm tra. Mọi nhất cử nhất động của chúng tôi đều bị bọn chúng nắm bắt". Còn ông Phạm Hữu Nghĩa, Trưởng phòng Khai thác khoáng sản Sở TN-MT Đồng Nai cho biết, mới đây ông cùng với đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra nạn khai thác cát trên sông Đồng Nai. Khi đến khu vực sông La Ngà (thuộc H.Định Quán) thì phát hiện nhiều ghe đang khai thác "lậu". Khi đoàn xuống kiểm tra thì bị "cát tặc" chống đối, cầm cả cây hăm dọa. "Chúng tôi phải nhờ công an huyện đến can thiệp mới được yên thân", ông Nghĩa nói.  

 K.Cương - Q.Hà - N.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.