Tàu thuyền chủ động phòng tránh áp thấp nhiệt đới

04/04/2011 14:56 GMT+7

(TNO) Chiều 4.4, tâm áp thấp nhiệt đới vẫn nằm trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng đông nam với tốc độ khoảng 3 - 5 km/giờ.


Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đợi - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Chiều mai 5.4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,5 đến 8,5 độ vĩ bắc; 113,0 đến 114,0 độ kinh đông và vẫn giữ nguyên cường độ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió đông bắc nên khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có mưa rào và dông mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư hôm nay cho biết, đã thông báo cho 36.947 tàu, thuyền với 178.939 người biết vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động về bờ và di chuyển phòng tránh.

Trong đó, 528 tàu với 6.777 người đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa, 7.721 tàu với 55.779 người ở ven bờ và các khu vực khác, 28.698 tàu với 116.383 người đang neo đậu tại bến.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.