Sẽ có 5-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta

31/03/2011 00:43 GMT+7

Hôm qua 30.3, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, mùa mưa bão năm 2011, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có những diễn biến phức tạp, các địa phương và người dân cần chủ động đề phòng bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực, đặc biệt là tại vùng núi thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo ông Hải, dự báo sẽ có khoảng 5-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến VN, nhiều hơn so với năm 2010. Mùa mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm, vào khoảng đầu tháng 5 và mưa sẽ tập trung chủ yếu vào nửa đầu mùa. Trong khi đó, ở Bắc Bộ, các đợt mưa lớn sẽ xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 7.

Q.Duẩn - M.Vọng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.