Công bố bộ sách "Lịch sử Nam Bộ kháng chiến"

31/03/2011 23:58 GMT+7

Hôm qua bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến đã được công bố tại TP.HCM. Đây là một công trình khoa học cấp nhà nước được một hội đồng chỉ đạo biên soạn gồm 32 thành viên do Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm chủ tịch, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng làm chủ biên - thực hiện trong 9 năm (2002 - 2010).

Công trình đã được Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đánh giá chất lượng thuộc loại xuất sắc và được Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu trao giải 2 lần (năm 2006 và năm 2010). Bộ sách được NXB Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức biên soạn và xuất bản dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng biên tập - xuất bản do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng Tô Huy Rứa làm Chủ tịch hội đồng; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết lời giới thiệu; Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết lời nói đầu.

Bộ sách gồm 4 tập, trong đó có 2 tập chính sử là: Tập 1: Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1945-1954) khái quát quá trình hình thành vùng đất và con người Nam Bộ từ khi có Đồng Nai - Gia Định cho đến Cách mạng Tháng Tám thành công và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1945 đến năm 1954 của quân dân Nam Bộ; Tập 2: Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1954-1975) trình bày cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ năm 1954 đến Đại thắng mùa Xuân 1975 của quân dân Nam Bộ và Tổng luận 30 năm Nam Bộ kháng chiến. Ngoài ra, bộ sách còn 2 tập Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975 và tập Những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ kháng chiến.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.