Cháy cây xăng, 3 người bỏng nặng

31/03/2011 20:16 GMT+7

* Bộ Công an điều tra vụ cháy ở Công ty Hualon VN (TNO) Hôm nay 31.3, tại huyện Bến Cát (Bình Dương) xảy ra vụ cháy cây xăng, khiến 3 người bị bỏng nặng.

Một số nhân chứng cho biết, khoảng 13 giờ 30, tại cây xăng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Phúc Lợi (thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát), một tiếng nổ lớn phát ra ở khu vực bồn chứa xăng A95, sau đó lửa bùng cháy dữ dội.

Rất may, các công nhân đang trực đã kịp thời dùng thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa kịp thời nên đám cháy không lan rộng.

Theo một số người chứng kiến, nguyên nhân vụ cháy là vào thời điểm trên, tài xế Trần Kinh Đô và phụ xe Cao Bạch Hoàng đang cho nạp hàng từ xe bồn chở xăng dầu vào bồn chứa nhiên liệu bên trong cây xăng. Khi xe vào trong, anh Hoàng dùng cây sắt nạy nắp bồn xăng A95 để kiểm tra. Có thể do thao tác mạnh nên cây sắt va vào bồn chứa, phát ra tia lửa và gặp xăng bốc ra nên gây ra cháy nổ.

Vụ hỏa hoạn làm các anh Hoàng, Đô và một nữ nhân viên kế toán đứng kiểm hàng gần đó bị bỏng nặng khoảng 60%. Riêng anh Hoàng và nhân viên kế toán bị bỏng nặng phần đầu, mắt, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

* Hôm nay, Cục Cảnh sát PCCC, Cục Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) và Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Công ty TNHH Hualon VN (100% vốn đầu tư Hàn Quốc, tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, tối 28.3, một đám cháy phát ra từ khu vực nhà kho chứa 5.000m2 sợi, 9 triệu m2 vải và hơn 440 máy dệt cùng một số vật liệu khác của Công ty TNHH Hualon VN, làm toàn bộ nhà kho chứa vải, sợi, máy dệt rộng gần 3 hécta bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Tuy đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.