Rượu vào gây án mạng

29/03/2011 18:00 GMT+7

(TNO) Chiều 29.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo giảm 1 năm tù cho Nguyễn Văn Luôn Em (46 tuổi, quê Bến Tre) còn 12 năm tù về tội “giết người”.

Tại tòa, Luôn Em thành khẩn khai, trưa 7.9.2010, Luôn Em và Nguyễn Văn Mười Em (hai anh em ruột) tổ chức uống rượu ở nhà mẹ ruột. Khoảng 1 giờ sau, cả hai vừa uống rượu, vừa đánh bài ăn thua bằng tiền, mỗi ván từ 1 - 2 ngàn đồng. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, Luôn Em thua hết số tiền của mình (khoảng 20 ngàn đồng) nên xin lại 20 ngàn đồng để mua rượu và thuốc lá. Mười Em không cho, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xích mích.

Ngay sau đó, Luôn Em vào bếp lấy dao đâm Mười Em một nhát vào ngực làm Mười Em tử vong sau đó.

Tại phiên xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định do bị cáo bị rối loạn nhân cách vì rượu, là lao động chính trong gia đình để nuôi mẹ già và hai con nhỏ, đã thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả… nên giảm án cho bị cáo như trên.

Tin, ảnh: Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.