Quỵt tiền thuế, mang sổ đỏ đi cầm

29/03/2011 19:35 GMT+7

(TNO) Hôm 28.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q.6 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Nghĩa Đậu (46 tuổi, ngụ Q.6) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Đậu “hành nghề” dịch vụ chuyên nhận làm các thủ tục nhà đất, giấy tờ hợp thức hóa chủ quyền nhà, chuyển công năng sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng để hưởng huê hồng. Tháng 9.2009, Đậu nhận làm giấy tờ nhà cho bà N.T.K.H (ngụ ở hẻm 474 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6). Sau khi làm sổ hồng xong, từ tháng 7 - 12.2010, bà H. đưa cho Đậu gần 330 triệu đồng đóng tiền thuế đất nhưng Đậu chiếm đoạt luôn.

Đậu còn mang sổ hồng của bà H. đi cầm 40 triệu lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, Đậu nhận làm giấy tờ chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Đ.V.N (ngụ Q.Bình Tân). Từ tháng 8 - 11.2010, Đậu đã nhận 3 lần với số tiền là 310 triệu đồng để làm giấy tờ nhưng Đậu không làm mà lấy tiền tiêu xài. Đến tháng 1.2011, Đậu làm giấy chứng minh giả, rồi lấy sổ đỏ của ông Đ.V.N cầm 50 triệu đồng. Sau khi vụ việc bị đổ vỡ, Đậu bỏ trốn và đến ngày 22.3.2011 thì bị bắt giữ.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.