Không lập lại Iraq ở Libya
Anh và Pháp, hai nước đã cùng với Mỹ mở màn cuộc tấn công Libya đã kêu gọi nhà lãnh đạo Gaddafi từ chức, cùng lúc khuyến cáo những người ủng hộ ông phải thay đổi quyết định “trước khi quá muộn”.
|

Cuộc họp diễn ra giữa lúc liên quân không ngừng tấn công vào các mục tiêu của ông Gaddafi - Ảnh: AFP
|
Hãng thông tấn AFP đưa tin, Tổng thống Pháp đã ra tuyên bố nói rằng các bên đã đồng ý cuộc gặp tại London là để hỗ trợ cho “cuộc chuyển tiếp chính trị tại Libya”.
Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết nước chủ nhà Anh đã cho mời cả Mahmoud Jebril, một đại diện của lực lượng nổi dậy mang tên Hội đồng quốc gia Libya đến tham dự hội nghị, tuy tư cách của ông này là không chính thức.
Ngay trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quả quyết rằng sẽ cùng với các nước đồng minh thúc đẩy nhanh quá trình hất Gaddafi khỏi quyền lực, tuy nhiên lại nói sẽ không dùng vũ lực để lật đổ ông ta, điều mà người tiền nhiệm George Bush đã làm đối với Tổng thống Iraq Saddam Hussein.
“Nói trắng ra, chúng ta đã đi vào con đường tương tự như ở Iraq. Nhưng sự thay đổi chế độ ở đó đã lấy hết 8 năm trời, mạng sống của hàng ngàn người Mỹ cũng như Iraq và gần một nghìn tỉ dollar. Chúng ta không đủ khả năng để lập lại điều đó ở Libya”, ông Obama phát biểu.
|

Xe tăng của quân đội Gaddafi trở thành... đồ chơi của trẻ con tại Bengazhi - Ảnh: AFP
|
Thư của Gaddafi
Nhà lãnh đạo Libya, ông Gaddafi đã gởi “lời nhắn” của mình tới hội nghị ở London thông qua một lá thư, trong đó có đoạn: “Hãy chấm dứt cuộc tấn công man rợ và bất công vào Libya… Hãy giao Libya lại cho người dân Libya. Các người đang tiến hành diệt chủng chống lại một dân tộc yêu chuộng hòa bình và một quốc gia đang phát triển”.
Ngoài ra, đại tá Gaddafi còn so sánh cuộc tấn công hiện nay của liên quân với hành động của Hitler.
Nhưng trong thư, ông Gaddafi cũng đã mở cho mình một lối thoát, nói rằng bản thân ông “sẽ chấp nhận bất kỳ một quyết định nào do Liên minh châu Phi (AU) đưa ra”.
Trước đó, phái đoàn Libya tại AU đã tuyên bố sẵn sàng thực thi một lộ trình hòa bình của AU, trong đó kêu gọi tất cả các bên ngưng bắn.
Gaddafi đẩy quân nổi dậy khỏi Sirte
Ngày 29.3, quân đội chính phủ Libya đã đẩy lùi quân nổi dậy về phía đông Libya, khiến lực lượng này phải về rút về cố thủ ở Nofilia, vốn cách 100 km so với Sirte - thành phố quê hương của ông Gaddafi. Ngoài ra, Sirte cũng là một thử thách quan trọng mà quân nổi dậy phải chiếm được nếu muốn tiến về phía thủ đô Tripoli.
|

Một thành viên lực lượng nổi dậy - Ảnh: AFP
|
Trước đó, phía nổi dậy đã áp rất sát thành phố và liên tiếp chiếm được nhiều thị trấn quan trọng dưới sự hỗ trợ đắc lực từ các cuộc tấn công từ trên không của phương Tây vào quân đội của ông Gaddafi.
Chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt trong đêm qua và sáng nay.
Trong một diễn biến khác, AFP dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho biết, nước này đã quyết định sẽ cử một đặc phái viên tới Libya “trong thời gian rất sớm” để gặp các lãnh đạo nổi dậy tại cứ địa của họ ở Benghazi (Libya).
Đoan Nhật