Tin vắn 29.3.2011

28/03/2011 23:31 GMT+7

Sáng 28.3, tại TP Pleiku (Gia Lai), Bộ Thông tin - Truyền thông đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác và hướng dẫn nghiệp vụ phát hành sách toàn quốc năm 2011, với sự tham dự của nhiều nhà xuất bản, phát hành sách trong cả nước. (Trần Hiếu)

Ngày 28.3, T.Ư Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia TP.HCM phối hợp tổ chức buổi tọa đàm về việc tiếp cận pháp luật và tư pháp Việt Nam. Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng người dân, đặc biệt là người nghèo trong xã hội gặp nhiều bất lợi, khó khăn khi tiếp cận với pháp luật. Hội thảo cũng đưa ra nhiều ý kiến để đưa pháp luật đến gần với dân. (L.Nga)

Hôm qua, tại tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản - than Đông Bắc (thuộc Tổng công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ khởi công dự án khai thác mỏ đá xây dựng Núi Nứa ở địa bàn xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh. Dự án có tổng diện tích 180 ha, tổng trữ lượng hơn 20 triệu m3 đá, công suất khai thác hơn 400.000 m3/năm. (Tấn Tú)

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị cùng với 2 tỉnh Salavan, Savanakhet (Lào) đã hoàn thành công tác kết nghĩa giữa 32 cặp bản đối diện biên giới Việt- Lào (đạt 100%) thuộc địa bàn tỉnh. (Nguyễn Phúc)

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định hôm qua tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai và đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 94 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016. (N.Nhâm)

Ngày 28.3, UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình tránh trú bão an toàn cho tàu thuyền với diện tích 60 ha nằm trong vịnh Xuân Đài với kinh phí 37 tỉ đồng, đảm bảo tránh trú bão an toàn cho từ 500-1.000 tàu thuyền dưới 300 CV. (Đức Huy)

Tối 28.3, Festival Lâm sản Việt Nam lần thứ I đã bế mạc tại TP Quy Nhơn. Festival đã thu hút hơn 100 ngàn lượt người đến tham quan và mua sắm, doanh thu đạt hơn 50 tỉ đồng; có trên 30 hợp đồng kinh tế được ký kết trao đổi, hợp tác về sản xuất và chế biến đồ gỗ và 10 biên bản ghi nhớ hợp tác làm ăn... (Nghệ Bình)

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, quý 1/2011 các đội đã lập biên bản 3.292 vụ vi phạm; gồm 135 vụ hàng cấm, 414 vụ hàng nhập lậu, 153 vụ giả nhãn hiệu hàng hóa, 162 vụ vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, 291 vụ không niêm yết giá... Xử phạt chuyên ngành 1.313 vụ, thu hơn 27,7 tỉ đồng. (H.Việt)

Sáng 28.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và thống nhất danh sách sơ bộ gồm 80 người. Trong đó, nữ 28 người, dân tộc thiểu số 14 người, dưới 35 tuổi 15 người, ngoài Đảng 8 người. (L.Xuân)

Liên tục trong nhiều tháng qua, tại hai huyện Chư Sê, Chư Pưh (Gia Lai) - vùng chuyên canh hồ tiêu lớn nhất Tây Nguyên - không có mưa, khiến hơn 2.000 ha hồ tiêu thiếu nước tưới trầm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng, năng suất. (Trần Hiếu)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.